2 giáo viên chở gỗ pơ mu trên xe bán tải

Ngày 4-9, Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định đối với việc hai giáo viên chở gỗ pơ mu quý hiếm nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hai giáo viên vận chuyển trái phép gỗ pơ mu. Ảnh: AĐ

Trước đó, rạng sáng 25-8, trong quá trình tuần tra trên tỉnh lộ 12, tổ công tác của Công an huyện Krông Bông phát hiện một xe ô tô bán tải có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Trên xe, cơ quan chức năng phát hiện chín hộp gỗ được cưa xẻ thành phách với khối lượng hơn 1,2m3 gỗ pơ mu. Cả hai người ngồi trên xe đều không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số gỗ.

Bước đầu, hai người này khai nhận là NQP. (27 tuổi) và TVT. (30 tuổi, cùng là giáo viên đang dạy tại trường trên địa bàn huyện Krông Bông). Còn số gỗ trên được hai người mua của một người đàn ông trên địa bàn với giá 11 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm