2 kẻ giật điện thoại ở Tân Bình bị người dân tóm gọn

Ngày 8-3, Công an quận Tân Bình, TP.HCM lấy lời khai Trần Minh Hiếu (33 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra vụ cướp giật tài sản.

Điều tra ban đầu, ngày 7-3, Hiếu điều khiển xe máy biển số TP.HCM chở theo Sang “nhóc” đi cướp giật tài sản.

Cả hai chạy lòng vòng ở khu vực quận Tân Bình. Khi đến trước số 103 đường Đồng Đen (phường 12, quận Tân Bình) thì phát hiện một người dân dùng điện thoại iPhone. Hiếu dừng xe để Sang đi bộ tới giật rồi điện thoại rồi chạy lên xe Hiếu để tẩu thoát. Tuy nhiên, do mất thăng bằng nên cả hai bị té xe.

Nạn nhân tri hô, đuổi theo thì Hiếu và Sang bỏ phương tiện, mỗi người chạy bộ mỗi hướng.

Hiếu chạy đến con hẻm trên đường Bàu Cát thì bị người dân khống chế, riêng Sang chạy thoát.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu được xác định dương tính với ma túy.

Trước đó ngày 4-3, Nguyễn Trọng Nghĩa (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) cũng chạy xe máy đi cướp giật trên địa bàn quận 12. Khi đến đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất) thì phát hiện chị T. đang chạy thể dục có để điện thoại ở túi quần.

Nghĩa chạy xe máy áp sát cướp giật điện thoại rồi tháo chạy nhưng bị té xe và bị chị T. cùng người dân khống chế giao nộp công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm