2 người chết, 1 trọng thương ở phòng trọ nghi do ghen tuông

Chiều 24-7, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Đà Nẵng), cho biết đã chỉ đạo lực lượng phòng này xác minh làm rõ nguyên nhân hai người tử vong và một người bị thương trong nhà trọ trong kiệt 717 Tôn Đản (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).

Nhà trọ xảy ra vụ việc. Ảnh: HẢI HIẾU

Danh tính hai người tử vong được xác định là ông Trần Chí (52 tuổi, ngụ phường Hòa Phát) và bà Trần Thị Ngọc Huyền (33 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Ngoài ra, một người bị thương đang cấp cứu tại BV Đa khoa Đà Nẵng là ông Lê Ngọc Việt (37 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông nên xảy ra ẩu đả dẫn đến chết người, chúng tôi đang làm” - Đại tá Dũng cho hay.

Theo thông tin ban đầu, trưa 24-7, người dân khu vực nghe tiếng cãi vã, la hét trong phòng trọ này.

Lúc sau, họ phát hiện ông Chí tử vong, còn bà Huyền và ông Việt đang kêu cứu, trên người có nhiều máu.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa hai người bị thương đi cấp cứu nhưng bà Huyền đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm