2 thanh niên đi giật card điện thoại

Ngày 15-12, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Hữu Mẫn (22 tuồi, ngụ phường Hòa Thọ Đông) và Trần Văn Cường (25 tuồi, ngụ phường Khuê Trung, cùng quận Cẩm Lệ) về tội cướp giật tài sản.

Nghi phạm Phan Hữu Mẫn. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, đêm 27-10, Mẫn và Cường bàn bạc về chuyện chơi game online nhưng không có tiền để nạp card vào tài khoản trò chơi. Cả hai thống nhất đi tìm các tiệm tạp hóa tại tuyến đường vắng giật card điện thoại. Mẫn liền lấy xe tay ga 43X2-0006 chở Cường đi tìm.

Khi đến một tiệm tạp hóa trên đường Phạm Công Trứ do ông LQM (49 tuổi) đứng bán, Mẫn tắt máy xe nhưng chìa khóa vẫn bật, sau đó giao xe cho Cường lên ngồi ở vị trí cầm lái. Mẫn đi bộ mua hai card điện thoại loại 100.000 đồng. Chủ tiệm không có nên đưa bốn cái loại 50.000 đồng.

Ông M. vừa đưa card ra, Mẫn liền giật rồi chạy về phía Cường đang đậu xe chờ sẵn. Cường liền nổ máy chở Mẫn tẩu thoát và chia nhau số card vừa cướp giật được để nạp vào tài khoản game của mình.

Người nhà ông M. nhớ được biển số xe máy nên cung cấp cho công an. Từ manh mối này, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cẩm Lệ xác định và bắt được hai nghi phạm.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. Mẫn từng hai lần bị lập hồ sơ đưa vào diện cai nghiện tập trung tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng (Đà Nẵng). Khi về, Mẫn vẫn tiếp tục chơi ma túy.

Khi Công an phường Hòa Thọ Đông gọi lên kiểm tra ma túy theo diện sau cai nghiện thì anh ta bỏ trốn, sống lang bạt. Còn Cường cũng nghiện ma túy, ngày 10-11, Công an phường Khuê Trung đã lập hồ sơ, đưa vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng để cai nghiện.

Nhảy lên xe SH xin đi rồi cướp
Nhảy lên xe SH xin đi rồi cướp
(PLO)- Sau khi rút dao đâm người phụ nữ bỏ chạy, Cường không mở khóa được xe SH nhưng vẫn dẫn bộ đi mở khóa thì bị nạn nhân phát hiện tri hô.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm