2 vợ chồng sản xuất trà và bột ngọt giả nhãn mác nổi tiếng

Ngày 16-9, Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết vừa triệt phá điểm sản xuất trà và bột ngọt giả nhiều nhãn mác tại căn nhà thuộc tổ 18, ấp Bình Chánh, xã Bình Long.

Giang Văn Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trưa cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát ở khu vực chợ Cái Dầu, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường phát hiện Giang Văn Nghĩa (43 tuổi) điều khiển xe máy chở theo hai bao tải có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hai bao tải có 420 gói trà (loại 70 g và 380 g) nhãn mác Hoa Sen không hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Nơi hai vợ chồng Nghĩa sản xuất hàng giả. Ảnh: CACC

Khi kiểm tra nhà Nghĩa, công an bắt quả tang Lê Thanh Tuyền (vợ Nghĩa) đang sang chiết, đóng gói bột ngọt giả nhãn mác Ajinomoto.

Tại đây, công an thu giữ 107 kg bột ngọt giả nhiều nhãn hiệu; 71 kg trà nguyên liệu; 120 gói trà giả nhãn mác Hoa Sen loại 380 g; trên 1.000 bao bì nhãn mác, máy ép cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất trà và bọt ngọt giả của vợ chồng Nghĩa.

Số trà và bột ngọt nguyên liệu chuẩn bị gắn mác nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa và Tuyền khai nhận trà và bột ngọt được mua từ TP.HCM về san chiết, đóng gói giả các nhãn mác nhằm bán lại kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Làm giả trà của nhãn hiệu nổi tiếng thu về tiền tỉ
Làm giả trà của nhãn hiệu nổi tiếng thu về tiền tỉ
(PLO)- Tối 6-7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đã khởi tố Nguyễn Văn Hồng (51 tuổi) - ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và Phạm Thanh Thuận (21 tuổi)- ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm