2 xe khách tông nhau trên đèo Lò Xo, hàng chục người kêu cứu

Khoảng 0 giờ 30 ngày 31-7, ô tô khách 81B-008.64 do tài xế Nguyễn Dũng (40 tuổi, ngụ huyện Chư Sê, Gia Lai) cầm lái chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Kon Tum đi Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh H.Đ

Khi đang đổ đèo Lò Xo đoạn qua km 1401+210 thuộc xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thì xe này va chạm trực diện với xe khách 81B-014.99 do tài xế Huỳnh Văn Đức (35 tuổi ngụ huyện Chư Prông, Gia Lai) lái từ hướng ngược lại.

Tại hiện trường, 2 phương tiện hư hỏng nặng phần đầu, kính chắn gió vỡ nát, tài xế Dũng bị thương nặng và hàng chục hành khách trên 2 xe hoảng loạn, kêu cứu.

Phần đầu 2 xe biến dạng hoàn toàn - Ảnh HĐ

Đèo Lò Xo dài khoảng 20 km, nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, là địa bàn giáp ranh tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Đây là trục đường chính nối các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. Đèo Lò Xo với nhiều khúc cua nguy hiểm hình xoắn ốc như lò xo.

Con đèo này đã xảy ra nhiều tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Sáng 21-4-2005, xe khách chở 31 cựu chiến binh ở Hà Nội cùng người thân đi thăm lại chiến trường xưa đã lao xuống vực, không một ai sống sót. Còn mới đây, hôm 16-6, tại đoạn qua địa bàn xã Đắk Pét (huyện Đắk Glei, Kon Tum) xe khách rơi xuống vực làm 3 người chết, 19 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm