20 người mang hung khí từ TP.HCM xuống Biên Hòa đòi nợ

Đêm 8-8, Công an phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc khoảng hơn 20 người thuê ô tô mang theo hung khí từ TP.HCM xuống TP Biên Hòa để đòi nợ vừa xảy ra trên địa bàn.

Khu vực nhóm người đến đòi nợ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, Nguyễn Kim Tuấn (34 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú TP.HCM) cùng 20 người khác đi trên ba ô tô chở hung khí từ TP.HCM đến nhà ông Nguyễn Viết Khuông (75 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Long Bình) tìm gặp Hoàn (người đang xây nhà cho ông Khuông) để đòi nợ.

Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường. Ảnh: CTV

Khi đến nhà ông Khuông, nhóm này xông vào đập phá bàn ghế, vật dụng và nhiều tài sản khác.

Lúc này, những thanh niên sống gần nhà ông Khuông đã đến và lao vào đánh nhau với nhóm người trên gây náo loạn khu phố.

Công an đưa những người liên quan về làm việc. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đến hiện trường, tổ chức bao vây và khống chế 8 người đưa về trụ sở làm việc. Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều hung khí gây án tại hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nguyễn Kim Tuấn khai người thân của anh này cho Hoàn vay số tiền 100 triệu đồng nhưng Hoàn không trả. Biết Hoàn đang làm nhà cho gia đình ông Khuông nên Tuấn kêu người rồi chuẩn bị hung khí, thuê ô tô từ TP.HCM xuống Biên Hòa để đòi nợ.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ tám nghi can, nhiều hung khí tang vật liên quan đến vụ việc. Cơ quan công an cũng đang truy bắt những người liên quan còn lại để phục vụ điều tra. Sáng 9-8, Công an phường Long Bình đang hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ việc lên Công an TP Biên Hòa xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm