23 cổ thụ trong rừng phòng hộ bị hạ

Chiều 31-7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh đang phối hợp các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để khởi tố điều tra vụ án phá rừng xảy ra tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Nhiều cây gỗ dổi lâu năm tuổi bị triệt hạ. Ảnh: CTV

Cùng ngày, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định) hoàn tất giám định thiệt hại vụ phá rừng trên. Trung tâm này xác định khối lượng gỗ thiệt hại gần 107 m3.

Các cây gỗ dổi bị xẻ thành tấm. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, kết quả kiểm tra hiện trường của các cơ quan chức năng cho thấy có 23 cây gỗ dổi lâu năm có đường kính 40 - 80 cm bị cưa hạ tại khu vực quy hoạch chức năng rừng phòng hộ ở xã Vĩnh Sơn. Các cây gỗ dổi này bị cưa xẻ thành hơn 130 tấm gỗ xẻ cùng hàng chục m3 gỗ tròn để chuẩn bị chuyển ra khỏi rừng. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định một “đầu nậu” ở huyện Vĩnh Thạnh thuê người từ tỉnh Quảng Bình vào triệt hạ, cưa xẻ gỗ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm