3 người bị tấn công vào vùng cổ nguy kịch

Ngày 24-4, lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 23-4, tại Dự án xây dựng của Công ty Quảng Hồng, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả.

“Ngay sau khi nhận được tin, chúng tôi đã yêu cầu Công an TP Cẩm Phả vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân” -  vị này nói. 

Một trong ba nạn nhân đang điều trị

Theo đó, ba nạn nhân bị một nhóm người dùng vật sắc bén cứa cổ phải nhập BV Cọc 7 (TP Cẩm Phả) gồm Lê Hoài Nam, Trần Xuân Vịnh và Vũ Xuân Hiếu. Trong đó, hai người là nhân viên lái xe thi công tại dự án xây dựng của Công ty Quảng Hồng, một người là nhân viên.

Tại bệnh viện, một nạn nhân cho hay trước khi xảy ra vụ việc có người đàn bà tên Nguyệt cầm can xăng tưới lên người và ô tô tải của anh dọa đốt. Sau đó các nạn nhân bị nhóm người tấn công bằng vật sắc bén “Chỉ cần vết cứa sâu hơn, rất dễ tử vong” - người này nói..

Hiện cơ quan chức năng TP Cẩm Phả đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm