45 thanh niên phê ma túy trong khách sạn

Rạng sáng 21-6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP.HCM đã đồng loạt ập vào kiểm tra nhiều khách sạn trên địa bàn quận 8.

Tại khách sạn Hoàng Thái trên đường Dương Bá Trạc (phường 2), cảnh sát kiểm tra hành chính gần 100 nam nữ có biểu hiện nghi vấn, xác định có 45 người dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, kiểm tra các phòng khách sạn nơi những người này thuê trú ngụ, công an thu giữ nhiều gói bột trắng, viên nén nghi ma túy tổng hợp…

Ập vào khách sạn, cảnh sát bắt giữ nhiều thanh niên sử dụng ma túy. (Ảnh do công an cung cấp)

Cùng thời điểm, một tổ cảnh sát khác ập vào khách sạn Bach Aly trên đường Đông Hồ để kiểm tra. Tại một số phòng ở khách sạn này, cảnh sát phải dùng biện pháp mạnh mới vào được bên trong. Cảnh sát phát hiện nhiều nam nữ đang say ngủ bên cạnh các dụng cụ sử dụng ma túy, viên nén nghi ma túy tổng hợp.

Hiện nay những người có liên quan đã được bàn giao cho Công an quận 8 lập hồ sơ xử lý về hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy. Công an cũng mở rộng điều tra về nguồn gốc cung cấp ma túy cho những nam nữ thanh niên này sử dụng.

Trước đó, sáng 18-3, gần trăm chiến sĩ ập vào kiểm tra khách sạn Tân Kim Sơn ở đường số 3, khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện nhiều người sử dụng ma túy. Tại một phòng, cảnh sát phát hiện đôi nam nữ cùng hơn 30 điện thoại, hơn chục dây chuyền bị đứt, lắc, nhẫn, bông tai... cùng nhiều tài sản có liên quan.

Công an nhận định có nhiều nhóm thanh niên chọn nhà nghỉ, khách sạn khu vực quận 8, Bình Chánh và các địa bàn giáp ranh làm nơi ẩn náu, chơi ma túy nên tăng cường kiểm tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm