6 người ở Thái Bình bị khởi tố tội môi giới và nhận hối lộ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa đã bắt Trần Hùng Cường (43 tuổi, cán bộ Phòng dạy nghề Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, trong ngày 18-12, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hùng Cường.

Liên quan vụ án này, cùng ngày 18-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã khởi tố, cho tại ngoại đối với năm người khác về tội môi giới hối lộ theo Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Trong số này có ba cán bộ lao động xã hội thuộc ba xã của huyện Đông Hưng gồm Phạm Thị Thuý (49 tuổi, cán bộ thương binh xã hội xã Đông Cường, Phạm Thị Tâm (45 tuổi, cán bộ lao động xã hội xã Hồng Việt), Mai Thị Nghi (38 tuổi, cán bộ thương binh xã hội xã Thăng Long).

Cùng bị khởi tố về tội môi giới hối lộ còn có một cán bộ thuộc Phòng Việc làm và An toàn lao động Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Bình là Nguyễn Thị Thu Trang (28 tuổi). Ngoài ra còn một người dân là ông Bùi Văn Phiêu (65 tuổi, trú huyện Tiền Hải) cũng bị khởi tố về tội này.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý đối với những người có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm