800 người Việt và Trung Quốc cứu cháy ở Móng Cái

Rạng sáng 4-4, tại Nhà máy sản xuất xơ sợi Texhong-Ngân Long (KCN Hải Yên, phường Hải Yên, TP Móng Cái) đã xảy ra vụ cháy lớn.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lửa kèm theo khói bốc cao ngùn ngụt trong đêm, nhanh chóng lan rộng ra các khu vực nhà xưởng xung quanh.

Vụ cháy tại Nhà máy Texhong. 

Cảnh sát PCCC đã huy động tất cả lực lượng phương tiện chữa cháy ở các khu vực gần TP Móng Cái tới hiện trường để chữa cháy.

Nhà máy xơ sợi chứa nhiều nguyên liệu, sản phẩm dễ cháy, nhà xưởng bằng tôn kín nên lực lượng chữa cháy đã phải đào hào đất quanh khu vực cháy để khoanh vùng, ngăn không cho đám cháy tiếp tục lan rộng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều cùng ngày cho hay: Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh đã điều động bốn xe chữa cháy và một xe tiếp nước cùng 45 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tới hiện trường tổ chức chữa cháy; huy động các đơn vị, lực lượng tại TP Cẩm Phả và TP Hạ Long nhanh chóng đi tiếp viện.

Buổi họp báo thông tin về vụ cháy.

Tại hiện trường, các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP Móng Cái chỉ đạo huy động tổng lực lượng, phương tiện máy móc, thiết bị. Đồng thời trao đổi, thông tin đề nghị TP Đông Hưng và TP Thành Cảng (Trung Quốc) cử lực lượng chữa cháy phía bạn sang hỗ trợ, tham gia chữa cháy với giải pháp khoanh vùng, ngăn cách đám cháy, tập trung cao độ chữa cháy, không để cháy lây lan ra khu vực xung quanh.

Tổng cộng có 800 người và 40 phương tiện, trong đó lực lượng PCCC Trung quốc tham gia hỗ trợ 14 xe và khoảng 60 người.
Đến thời điểm 8 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng và không để cháy lan ra diện rộng khu vực xung quanh.
Rất may không có thiệt hại về người, giá trị tài sản thiệt hại đang được thống kê.
Nhà máy sản xuất sợi của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long thuộc Tập đoàn Texhong (Hong Kong, Trung Quốc), rộng 40 ha tại KCN Hải Yên, có tổng vốn đầu tư 300 triệu USD, quy mô sáu xưởng xơ sợi với tổng công suất 140.000 tấn/năm. CÙ HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm