Án mạng vì chuyện người yêu bị sờ soạng

Ngày 15-11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng Nguyễn Phi Trung (24 tuổi, trú Kim Bảng, Hà Nam) và Nguyễn Hạ Long (29 tuổi, trú Ứng Hòa, Hà Nội) về tội giết người.

Án mạng vì chuyện người yêu bị sờ soạng ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Trung và Long được xác định là hai nghi phạm sát hại TĐS (21 tuổi, trú Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào đêm 4-11 vừa qua.
Theo điều tra ban đầu, S. là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. S. có người yêu tên T., cô này ở cùng phòng trọ với TA - người yêu của Trung.
Đêm 29-10, S. và Trung cùng đến phòng của bạn gái và ngủ lại đây. Tuy nhiên, trong phòng chỉ có một chiếc giường nên cả bốn người đã ngủ chung.
Nửa đêm, khi S. bất ngờ tỉnh giấc thì thấy bàn tay Trung đang sờ soạng lên người yêu mình nên xảy ra mâu thuẫn. Hai bên sau đó giải hòa nhưng còn ấm ức nên S. đã gọi điện thoại hẹn gặp Trung để giải quyết mâu thuẫn.
Khoảng 23 giờ 30 ngày 4-11, khi S. và Trung gặp nhau thì xảy ra xô xát, dẫn tới S. tử vong.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) vào cuộc điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 5-11 cảnh sát đã bắt giữ Trung. Tới ngày 8-11, Long bị sa lưới.
Tại cơ quan điều tra, Long và Trung đều khai nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm