Án nặng cho kẻ trộm dây cáp điện thoại

Từ ngày 5 đến 8-3-2008, Thọ cùng Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Đình Long cùng nhau thực hiện ba vụ trộm 280 m dây cáp điện thoại (trị giá 45 triệu đồng) ở các huyện Hương Trà, Phú Lộc và Phong Điền. Dù không trực tiếp cắt dây cáp điện thoại nhưng Thọ đã ba lần đi theo cảnh giới cho Sơn, Thành và Long thực hiện vụ trộm.

Trước đó, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt Thành 10 năm tù và Long sáu năm tù cũng với tội danh trên. Riêng Sơn trốn vào TP.HCM và tiếp tục phạm tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia, hiện đã bị công an bắt giữ.

L.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm