Bà Rịa-Vũng Tàu: Thầy giáo và học sinh phối hợp bắt 2 kẻ cướp

Chiều 1-4, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tạm giữ hai kẻ cướp giật dây chuyền của người đi đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Hoàng Hoa Thám đoạn qua thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, chị Nguyễn Thị Thi Th. (49 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao) điều khiển xe máy đang dừng đèn đỏ.

Hiện trường vụ cướp giật. Ảnh: ĐT

Lúc này bất ngờ từ phía sau, hai nam thanh niên vượt lên giật sợi dây chuyền mà chị Th. đang đeo trên cổ. Phản xạ nhanh nhạy, chị Thơ chụp lấy cánh tay của kẻ cướp giữ chặt rồi tri hô.

Lúc này thầy giáo Phan Tấn V. (giáo viên trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức) đang đi xe ô tô phía sau đã dừng lại, mở cửa xe lao đến khống chế được kẻ giật dây chuyền, đồng thời hô hoán học sinh đang đi trên đường đuổi, bắt giữ cả hai kẻ gian.

Hai kẻ cướp giật dây chuyển bị tạm giữ. Ảnh: ĐT

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Th. cho biết do đang dừng xe nên đã kịp buông cả hai tay để chụp kẻ cướp.

“Tôi nhớ một người bạn chỉ kinh nghiệm trước đó nên giằng mạnh nhiều lần làm hai thanh niên cùng xe máy ngã xuống đường”- chị Th. kể lại.

Khai nhận với công an, thanh niên giật dây chuyền cho biết tên Lê Văn Đò (33 tuổi) có một tiền án cướp giật tài sản. Còn người điều khiển xe máy tên Mai Đức Quý (31 tuổi) có hai tiền án cố ý gây thường tích và cướp giật tài sản.

Cả hai cùng ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-  Vũng Tàu.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Đức thụ lý điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm