Bác tin bán dưa không được nên uống thuốc tự tử

Sáng 5-2, cơ quan điều tra xác định thông tin bốn người dân tại xã Đất Bằng và thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, Gia Lai) vì không bán được dưa hấu nên uống thuốc sâu tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời là thông tin thất thiệt.

Cơ quan công an cũng mời chủ tài khoản đăng thông tin không đúng sự thật này lên để làm việc.

Thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Trước đó, vào trưa 4-2, tài khoản Facebook mang tên Phan Hồng Dung đăng tải: Đêm 3-2, có bốn người trồng dưa hấu tại xã Đất Bằng và thị trấn Phú Túc đã uống thuốc sâu vì không bán được dưa hấu. Rất may là được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng.

Nội dung này đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, chỉ trong ít giờ đã có hàng chục ngàn bình luận và hơn 40.000 lượt chia sẻ.

Lực lượng Công an huyện Krông Pa đã xác định và mời chủ tài khoản là bà Phan Hồng D. lên làm rõ các nội dung đã đăng.

Tại cơ quan công an, bà Dung thừa nhận đã đăng thông tin trên là không đúng sự thật. Mục đích của việc đăng tải thông tin này là để bán dưa hấu.

Sau đó, bà Dung đã gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân của mình và đăng tải thông tin cải chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm