Bạn bị giữ xe, 'nữ quái' la hét, đánh vào mũ CSGT

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

TAND TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm ngày 30/1 đã bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân (26 tuổi, ngụ Ninh Thuận), tuyên y án 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đêm 8/5/2014, sau khi dự tiệc chia tay của một người làm chung tại công ty, Vân được bạn là Nguyễn Hoàng Nam chở về nhà. Khi đi đến đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, xe của Nam bị tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khi đo, thấy Nam có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép, tổ công tác đã lập biên bản hành chính tạm giữ xe.

Vân la hét, dùng tay giật biên bản, xô đẩy, đánh vào mũ bảo hiểm của CSGT. Công an phường Bình Thọ đã đến hỗ trợ đưa Vân về trụ sở làm việc.

Tại đây, Vân tiếp tục la hét, nắm cổ áo, bẻ bảng tên của cán bộ đang làm nhiệm vụ và đạp bung cánh cửa nhà kho.

Theo Công An Nhân Dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm