Bắn bị thương hai kẻ cướp giật liều lĩnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 15 phút đêm 26-11 tổ trinh sát hình sự thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 1 đi tuần tra. Tổ trinh sát phát hiện nghi can Trần Ngọc Cường (38 tuổi, ngụ quận 4) điều khiển xe gắn máy hiệu Air Blade biển số 71B2 – 033.82 chở TTL. (14 tuổi, ngụ quận 4) có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm đeo bám qua nhiều tuyến đường.

 Nghi can Trần Ngọc Cường đang điều trị thương tích tại bệnh viện

Phát hiện anh TPN. (24 tuổi, quốc tịch Mỹ) trên tay cầm ĐTDĐ hiệu Iphone 6 cùng hai người bạn đi bộ từ chợ Bến Thành đến bến xe buýt Sài Gòn (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), Cường chạy xe áp sát, giật ĐTDĐ của anh N. rồi phóng ga tẩu thoát. Lập tức tổ trinh sát truy đuổi.

Màn rượt đuổi tốc độ diễn ra ở nhiều tuyến đường. Đến đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, trinh sát nổ ba phát súng chỉ thiên nhưng hai nghi can vẫn ngoan cố. Thậm chí hai nghi can ép xe, dùng chân đạp ngã xe của trinh sát.

Một trinh sát đã giương súng bắn vào xe của nghi can Cường. Tuy nhiên đạn trúng vào đùi trái nghi can L., rồi tiếp tục xuyên qua mông trái của nghi can Cường. Sau đó trinh sát đã đưa Cường và L. vào bệnh viện cấp cứu và thu giữ tang vật, hoàn trả cho người bị hại.

Theo trinh sát thì, Cường và L. gây án cướp giật tại trung tâm quận 1 chuyên nghiệp. Cách đây khoảng một tuần, chúng lọt vào tầm ngắm của trinh sát và đến nay mới bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm