Bắn đối phương vì tranh giành mua đất

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ việc mua bán nhà đất tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một đã nảy sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Tấn Phú (42 tuổi) thường trú tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Hai đối tượng Trần Đức Qúy và Nguyễn Thanh Nhàn tại cơ quan điều tra

Nhàn thuê nhóm đối tượng gồm: Trần Đức Qúy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Minh Đức cùng thường trú tại TP.Hà Nội và Phạm Chí Thức quê Hưng Yên; Lê Văn Tiến quê Hà Nam giết anh Phú với giá 1 tỷ đồng.

Để thực hiện hợp đồng trên, ngày 06-01-2013, nhóm của Qúy, Dũng chuẩn bị một súng hoa cải, truy tìm và bắn anh Phú tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Anh Phú trúng đạn nhưng may mắn thoát chết. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn về Hà Nội.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, khởi tố các đối tượng còn lại gồm: Dũng, Đức, Thức, Tiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm