Bắn gục đối thủ bằng súng AK tại quán cà phê

Chiều 16-8, Công an huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết đang điều tra làm rõ nguồn gốc khẩu súng AK, hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Văn Dương (33 tuổi, trú xã Ea Lai, M’Đrắk) cho Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Văn Dương tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 15-8, Nguyễn Văn Dương đến uống cà phê tại quán của anh Trương Đức Thảo (36 tuổi, ở xã Ea H’Mlay, M’Đrắk). Tại đây giữa Dương và anh Thảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Dương sau đó bỏ đi ra khu nghĩa địa ở thôn 6 (xã Ea H’Mlay) lấy một khẩu súng AK được cất giấu tại đây. Dương quay lại quán cà phê, giương súng nhằm thẳng người anh Thảo bóp cò. Sau tiếng nổ, anh Thảo gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Dương bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Dương đã ra công an huyện đầu thú.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được hai vỏ đạn. Nạn nhân Thảo được xác định bị một vết thương xuyên yết hầu từ phải qua trái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm