Băng buôn ma túy thủ súng, chế tạo quả nổ để chống trả công an

Ngày 11-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM vừa phối hợp với nhiều đơn vị triệt phá đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Phong thuê căn nhà trên đường Cộng Hòa làm "đại bản doanh" phục vụ mua bán ma túy. Ảnh: CA

Theo đó, vào khoảng tháng 3, trinh sát Đội 6 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM phát hiện đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ do Nguyễn Hữu Phong (38 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu.

Phong thuê căn nhà trên đường Cộng Hòa (phường 4, quận Tân Bình) làm “đại bản doanh” phục vụ công việc. Thời gian giãn cách xã hội, biên giới được kiểm soát chặt nên nguồn hàng trắng khan hiếm. Các đầu nậu đẩy giá đến cả hàng chục phần trăm.

Bình, Chí và Tuấn (từ trái qua) được xác định thường xuyên đập đá, chạy ô tô tốc độ cao mỗi khi đi giao dịch. Ảnh: CA

Xác định được thị trường mang lại lợi nhuận khủng, Phong đã tổ chức tìm mọi cách đưa ma túy vào TP.HCM tiêu thụ. Để tránh bị chú ý, “ông trùm” chia nhỏ, vận chuyển bằng đường tiểu ngạch với số lượng chừng 10 kg.

Sau khi lấy hàng, Phong đưa về căn nhà trên đường Cộng Hòa. Ma túy sau đó được sang tay ngay trong thời gian ngắn cho các đầu nậu ở khu vực vùng ven như quận 9, Thủ Đức, Bình Dương…

Số lượng tang vật bị công an thu giữ gồm súng, quả nổ, ma túy với số lượng lớn... Ảnh: CA

Trinh sát xác định nhóm ba người thường nhận ma túy của Phong là Nguyễn Minh Chí (33 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) và Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi, quê Bình Thuận).

Chí từng có hai tiền án về tội cướp giật và tàng trữ trái phép chất ma túy; Tuấn có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nhóm này thường dùng ô tô, hẹn giao dịch vào khoảng giữa đêm, rạng sáng và thi thoảng là ban trưa. Trong lúc đó, thời gian giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, đường vắng, việc theo dõi gặp không ít khó khăn, nhóm này lại là dân đập đá nên rất manh động.

Các quả nổ được nhóm này tự chế tạo để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Ảnh: CA

Trinh sát cũng phát hiện nhóm Chí - Bình - Tuấn luôn trang bị súng, quả nổ tự chế bên người để chống trả khi bị phát hiện. Đêm 18-4, nhóm Chí pha chế, nhồi thuốc nổ vào ống nhựa PVC ở căn hộ thuê làm nơi ở tại chung cư trên xa lộ Hà Nội (phường Hiệp Phú, quận 9) thì phát nổ.

Vụ nổ khiến cư dân gặp một phen hoảng hốt. Tuấn cũng bị thương.

Lo ngại sẽ bị phát hiện sau vụ nổ, nhóm này mau chóng tẩu thoát bằng chiếc ô tô Hyundai bốn chỗ màu đỏ. Công an quận 9 khám xét hiện trường, thu giữ 13 trái nổ tự chế.

“Nhóm này chạy ô tô rất nhanh, thủ súng và trái nổ. Việc bắt giữ phải có đủ các thành viên cũng như tang vật chứng và phải đảm bảo an toàn cho trinh sát và cả người dân. Đây thực sự là một yêu cầu rất khó” - một cán bộ điều tra nói.

Quá trình điều tra về Phong, trinh sát Đội 6 phát hiện Phòng 4 - Cục C04 và Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Chánh cũng đang lập án đấu tranh với nhóm đối tượng này, nên cả ba đơn vị cùng phối hợp phá án.

Sau vụ nổ, nhóm này vẫn tiếp tục “hành nghề”. Trưa 22-4, trinh sát ba đơn vị phối hợp với Công an quận Tân Bình và tổ kiểm soát Đội CSGT Tân Sơn Nhất chặn chiếc ô tô do nhóm Chí điều khiển đến nhà Phong trên đường Cộng Hòa.

Biết bị lộ, bên trong xe, Chí rút khẩu súng K54 đã lên đạn định chống trả nhưng bị khống chế. Cường và Tuấn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Khám xét chiếc xe, công an thu thêm 20 viên đạn, ba trái nổ và 3mkg ma túy. Nhóm này khai vừa mua ma túy của Phong.

Tại nhà Phong, công an thu thêm 3mkg ma túy đá, 898 viên thuốc lắc...

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm