Băng chuyên dùng súng bảo kê, đòi nợ thuê

Ngày 11/8, Cục Cảnh sát hình sự (C45B, cơ quan phía Nam - Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm Nguyễn Văn Hùng (Hùng "Trắng"), Nguyễn Văn Danh, Đinh Xuân Sơn, Đỗ Xuân Kiên, Lê Trọng Nam về tội “cưỡng đoạt tài sản” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo hồ sơ, năm 2007, Hùng "Trắng" tập hợp đàn em thành lập băng đòi nợ thuê, bảo kê thu tiền tháng các nhà hàng, quán cà phê. Dưới trướng của Hùng có khoảng 30 đàn em đa số là con nghiện với nhiều "thành tích" vào tù ra tội.

Đầu tháng 6, cảnh sát phát hiện ông Hưng (ngụ Tân Phú) vay của vợ chồng ông Lê Trọng Nam (ngụ Bình Thạnh) 2,5 tỷ đồng và 30 lượng vàng (gần 3,5 tỷ đồng). Ông Nam gặp Nguyễn Văn Danh (Kiến Thụy, Hải Phòng), thành viên của băng Hùng “Trắng” đề nghị đòi nợ giúp.

Ngày 26/6, vợ chồng ông Nam làm giấy ủy quyền “bắn” số tiền mà ông Hưng nợ 5,5 tỷ đồng (cộng cả gốc lẫn lãi) qua cho đàn em Hùng “Trắng” là Đinh Xuân Sơn đồng thời ép ông Hưng ký giấy nhận nợ. Sau đó, Nam khóa trái cửa để Danh, Sơn chích roi điện vào người ông Hưng, đe dọa sẽ bắn chết ông này cùng vợ con nếu không chịu trả nợ.

Sau một hồi tra khảo, hắn ra điều kiện cho ông Hưng phải trả trước 400 triệu đồng. Ông này năn nỉ xin trả 100 triệu và được Hùng “Trắng” đồng ý.

Đến ngày 29/7, ông Hưng gửi vào tài khoản của Sơn 50 triệu đồng. Số tiền này Sơn rút ra đưa cho Hùng “Trắng” 21 triệu, Kiên 6 triệu, Danh 8 triệu, còn lại 15 triệu đồng Sơn giữ lại tiêu xài.

Vụ việc này sau đó đã bị Cục Cảnh sát hình sự phát hiện vào cuối tháng 7 và lên kế hoạch phá án. Khám xét người và nơi ở của Hùng “Trắng” cùng đồng bọn, cảnh sát thu giữ một khẩu súng ngắn, 7 viên đạn, roi điện, dụng cụ hít ma túy.

Theo An Hội (VNE)

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm