Băng giả gái trộm túi xách du khách ngoại lãnh án

Theo hồ sơ, khuya ngày 1-2, Liễu, Tài và Hậu phát hiện một nam du khách người Pháp đang ngồi chơi trên ghế đá ở Công viên 23/9 (P.Phạm Ngũ Lão, quận 1), có để một túi xách bên cạnh. Cả nhóm rủ nhau cùng trộm tài sản. Liễu phân công cụ thể cho từng người, Liễu trực tiếp lấy túi xách chuyền cho Hậu còn Tài sẽ nổ máy xe chờ sẵn.

Ba bị cáo trong giờ toà nghị án 

Ngay sau đó, Liễu và Hậu đến gần nam du khách trên vờ bắt chuyện vài câu thì lấy được giỏ xách của anh này. Sau đó, cả hai liền ra xe của Tài chờ sẵn cách 5m định tẩu thoát thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, qua kiểm tra túi xách của du khách người Pháp có 23 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Khi bị bắt, Tài và Hậu đang mặc trang phục giả gái. Được biết nhóm này sống lang thang thường tụ tập tại khu vực công viên 23/9.

Tại toà, Liễu khai rằng muốn trộm lấy tiền làm đám giỗ cho chồng đỡ tủi. Lập tức bị HĐXX răn đe không thể lấy người đã khuất làm lý do phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm