Băng nhóm Đường 'nhuệ' ép người trúng đấu giá phải nhường lại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa có kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “nhuệ”) và bốn cán bộ ở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "nhuệ") cùng 4 cán bộ thực hiện đấu giá đất cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ

Bốn bị can gồm Phạm Văn Hiệp, Vũ Gia Thành (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - thuộc Sở Tư pháp); Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng (Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên - thuộc Sở TN-MT tỉnh Thái Bình).

Các cán bộ ở hai trung tâm được xác định đã cố ý làm trái công vụ, can thiệp làm thay đổi kết quả đấu giá và vợ Đường “nhuệ” là đồng phạm trong vụ án.

Theo kết luận, tháng 10-2019, UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định cho phép đấu giá 10 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thuộc địa phận phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình).

Trung tâm phát triển quỹ đất đã ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện đấu giá 10 lô đất này. Đấu giá viên Thành được giao thực hiện việc đấu giá.

Cuối tháng 11-2019, tám lô đất từ lô 1 đến lô 8 đã được đấu giá, còn lại hai lô 9 và 10 không đủ điều kiện đưa ra đấu giá vì chỉ có một đơn đăng ký.

Sau khi có sự thống nhất từ Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm đấu giá đã tiếp tục làm thủ tục đưa hai lô đất ra đấu giá vào ngày 20-12-2019.

Biết thông tin đấu giá hai lô đất này, bà Nguyễn Thị Hạnh (trú huyện Quỳnh Phụ) đã nhờ Dương đứng ra đấu hộ lô số 9. Mọi thủ tục giấy tờ đều do Dương làm, bà Hạnh chỉ việc ký theo yêu cầu.

Dương chỉ đạo lập hai hồ sơ, một bộ chính mang tên bà Hạnh, bộ phụ mang tên Phạm Đình Dũng để đề phòng chỉ có một đơn tham gia thì không đủ điều kiện đấu giá. Trong phiếu trả giá đứng tên bà Hạnh, Dương điền giá 29.330.000 đồng/m2, phiếu đứng tên Dũng, Dương điền giá thấp hơn chỉ 29.000.000 đồng/m2.

Ngày 20-12-2019, Dương chỉ đạo Trần Mạnh Cường mang theo 2 phiếu trả giá lô số 9 đứng tên bà Hạnh và Dũng tới đấu giá. Biết có người khác tham gia đấu giá, Dương bảo Cường ghi tăng số tiền trên phiếu tên bà Hạnh lên trên 29.500.000 đồng/m2 để trúng đấu giá.

Cường đã sửa số tiền trả giá ghi bằng số lên 2.530.000 đồng/m2 nhưng lại không sửa phần số tiền ghi bằng chữ.

Kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên Thành công bố kết quả người trúng đấu giá lô số 9 là anh Vũ Thành Đạt (trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) với mức giá 29.368.000 đồng/m2.

Phiếu trả giá đứng tên bà Hạnh được xác định là không hợp lệ do số tiền bằng số và bằng chữ không khớp nhau.

Biết tin, Dương đã đến thẳng Trung tâm đấu giá, được đấu giá viên Thành giải thích lý do phiếu trả giá tên bà Hạnh không hợp lệ. Dương nhờ Hiệp can thiệp cho bà Hạnh trúng đấu giá. Thấy vậy, Thành nói đã công bố kết quả rồi không thể thay đổi, trừ khi Đạt đồng ý nhường cho bà Hạnh.

Dương liền gọi cho Đường “nhuệ” dẫn theo đàn em tới nơi đấu giá. Đường “nhuệ” gặp 1 người bạn của anh Đạt, yêu cầu anh này dẫn đi tìm Đạt. Tới nơi, Đường yêu cầu Đạt phải lên xe quay lại Trung tâm đấu giá. Trên đường đi Đường bắt Đạt phải nhường lại lô số 9 thì sẽ được nhận 20 triệu đồng nhưng Đạt không đồng ý.

Khi Đường đưa Đạt về nơi đấu giá, Dương tiếp tục yêu cầu nhưng Đạt không chịu nhường lại lô đất, Dương đã cầm cốc trà hắt vào mặt Đạt. Nhóm đàn em Đường “nhuệ” liền lao vào đánh đập Đạt. Đạt bỏ chạy lên xe ô tô của bạn ngồi, Đường “nhuệ” tiếp tục lên xe đe doạ khiến Đạt sợ hãi phải đồng ý nhường lô đất.

Để can thiệp cho hồ sơ mang tên bà Hạnh trúng đấu giá theo yêu cầu của Dương, Hiệp đã nhận bà Hạnh là cô mình, nhờ hai cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất và đấu giá viên Thành can thiệp. Thấy Dương dẫn Đạt vào phòng đấu giá thông báo Đạt đã nhường lại lô đất cho bà Hạnh, nhóm cán bộ tổ chức đấu giá đã làm lại biên bản đấu giá.

Do bà Hạnh không có mặt nên Dương đã gọi người giúp việc của mình tới ký tên Hạnh vào biên bản. Phát hiện người ký không phải bà Hạnh, đấu giá viên Thành đã yêu cầu Dương bảo bà Hạnh tới ký.

Buổi chiều, bà Hạnh tới ký vào bên cạnh chữ người giúp việc nhà Dương Đường đã ký trước đó. Thành đưa lại phiếu trả giá để bà Hạnh viết lại cho phù hợp với số tiền ghi bằng số 29.530.000 đồng/m2.

Chiều cùng ngày, Hiệp ký thông báo và danh sách người trúng đấu giá gửi Trung tâm phát triển quỹ đất, trong đó bà Hạnh trúng đấu giá lô số 9 diện tích hơn 91m2 với số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Sau khi bà Hạnh được công nhận trúng đấu giá lô số 9, Dương chỉ đạo Cường đi làm thủ tục, tới 27-2-2020, lô đất được cấp giấy đỏ mang tên bà Hạnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm