Bảo vệ cơ sở cai nghiện vô ý bắn đồng nghiệp

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang điều tra làm rõ vụ nhân viên bảo vệ dùng súng công cụ hỗ trợ (bắn đạn cao su) bắn người gây thương tích xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 28-8, Nguyễn Trung Trực (24 tuổi) là nhân viên bảo vệ của cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang về phòng nghỉ tại cơ sở này và có đùa giỡn với Nguyễn Hoài An (24 tuổi) cùng là nhân viên bảo vệ.

Trực lấy súng bắn đạn cao su (được cơ sở cai nghiện ma túy cấp để thực hiện nhiệm vụ) tháo lắp đạn rồi đùa giỡn với An. Quên là súng có đạn, Trực nhắm vào đầu của An bóp cò.

Bất ngờ súng nổ khiến An bị thương ở vùng đầu, bất tỉnh. Ngay lúc này Trực hốt hoảng tri hô và cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. An được đưa đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Đến ngày 2-9, nạn nhân được bác sĩ phẫu thuật lấy đầu đạn ra và sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm