Bắt 7 kẻ lên Facebook, Zalo giới thiệu là 'người nhà lãnh đạo'

Chiều 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt phá chuyên án, bắt giữ bảy người sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức bán số lô đề trên mạng xã hội.

Bảy nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Thường (24 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi), Hồ Đình Tài (24 tuổi), Nguyễn Xuân Toản (23 tuổi), Nguyễn Đức Nhật (24 tuổi), Trần Văn Toản (26 tuổi), Hồ Văn Thành (20 tuổi, cùng trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Bảy nghi can bị bắt giữ.

Thời gian qua, các đối tượng trên lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo rồi giới thiệu là người nhà của các lãnh đạo công ty xổ số để tiếp cận những người ham mê lô đề. Nhóm này cũng lập ra trang Thần tài, chuyên soi cầu kết quả lô đề ở miền Bắc và khẳng định số lô, số đề là chính xác, cùng lời quảng cáo hấp dẫn "đảm bảo trúng lớn", "trúng 100%".

Với mỗi số bán ra, các đối tượng sẽ cho giá khác nhau từ 500 nghìn đồng đến vài chục triệu đồng. Từ đó, đã thu hút vô số người có máu đỏ đen tham gia, nuôi mộng đổi đời và cả nhóm bỏ túi tiền tỉ.

Tang vật công an thu giữ.

Công an xác định, nhóm trên không có người nào là con cháu lãnh đạo công ty xổ số mà chúng tự nghĩ ra một vài số lô đề và lừa rằng được người nhà trong công ty xổ số cho biết trước.

Cùng với bắt giữ bảy nghi can trên, công an thu giữ khoảng 40 chiếc điện thoại, 10 máy tính, 40 thẻ ngân hàng khác nhau, nhiều tiền mặt và các giấy tờ liên quan.

Bước đầu bảy nghi can khai đã cùng nhau lừa đảo được nhiều tỉ đồng từ “chiêu” nêu trên.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm