Bắt ba cán bộ bán đất, lập quỹ trái phép

Trần Lê Sỹ (nguyên chủ tịch UBND xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ), Trần Mạnh Hà (nguyên kế toán xã Đức Thanh) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Hà còn bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Từ năm 2003 đến 2011, UBND xã Đức Thanh bán 78 lô đất ở, thu tổng số tiền 1,7 tỉ đồng nhưng chỉ nộp vào kho bạc nhà nước trên 557 triệu đồng. Còn lại 1,2 tỉ đồng Sỹ và Hà chỉ đạo thủ quỹ xã Đức Thanh lập sổ theo dõi riêng để quản lý và tự rút tiền ra. Tháng 8-2012, Hà được chuyển về làm việc ở xã Trung Lễ (Đức Thọ). Toàn bộ khoản tiền 1,2 tỉ đồng trên giữa Sỹ, Hà và thủ quỹ xã thống nhất với nhau là đã chi hết. Trong đó có trên 155 triệu đồng do Hà thu và tự bản thân chi vào việc gì không ai biết. Riêng Thanh đã thẩm định sai và ký xác nhận sai về 56 hồ sơ xin cấp giấy đỏ ở xã Đức Thanh. Kết quả là 56 hồ sơ trên đã được cấp giấy đỏ.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm