Bắt ‘bà trùm’ ở hẻm nóng ma túy

Ngày 22-12, Thượng tá Dương Ngọc Danh - Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã tạm giữ hình sự 11 nghi can và chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM xử lý. Đây là các nghi can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại hẻm 72 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh) do Châu Thị Hạ (46 tuổi) cầm đầu. Liên quan đến vụ việc còn có hàng chục người khác được cơ quan chức năng bàn giao địa phương xử lý hành chính.

Trưa 17-12, qua theo dõi, trinh sát bắt quả tang Lê Thị Ánh Nhung (19 tuổi, cháu ruột của Hạ) đang mua gần 70 g heroin của Nguyễn Thị Thanh Kiều tại một quán cà phê ở quận 4. Nhung khai nhận việc giao dịch mua bán “hàng trắng” là làm theo lệnh của Hạ, dì ruột của Nhung.

Bà “trùm” Châu Thị Hạ. Lê Thị Ánh Nhung - một mắt xích trong đường dây của Hạ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Từ đây, cơ quan công an quyết tâm bắt giữ “bà trùm” Châu Thị Hạ và ra quân triệt xóa đường dây ma túy tại hẻm 72 từng gây bức xúc kéo dài cho người dân địa phương. Vào 14 giờ cùng ngày, hàng trăm cảnh sát của Công an quận Bình Thạnh phối hợp CSGT và cảnh sát cơ động trang bị vũ khí, chó nghiệp vụ vây ráp hẻm 72.

Qua khám xét nhiều nhà trong con hẻm, cảnh sát thu giữ tổng cộng hơn 75g heroin, tạm giữ 16 nghi can. Trong đó có năm chị em, cháu ruột của trùm Hạ và bốn chân rết chuyên lấy heroin của Hạ về phân lẻ bán cho con nghiện. Tại cơ quan công an, Hạ thừa nhận từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt thường xuyên mua lượng lớn ma túy từ những đầu mối phía Bắc rồi đem về bán sỉ hoặc giao cho chân rết bán lẻ trong hẻm.

Theo Thượng tá Dương Ngọc Danh, số lượng ma túy thu giữ không nhiều nhưng quy mô của đường dây ma túy này rất lớn, có tính chất chuyên nghiệp. Do con hẻm 72 phức tạp, nối chằng chịt với các hẻm khác, lúc nào cũng nhiều thanh niên xăm trổ cảnh giới dò xét nên Công an quận Bình Thạnh phải huy động nhiều lực lượng đánh án.

Xóa cờ bạc, ma túy ở chợ Hùng Vương

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 22-12 đã thông tin, chợ nhỏ Hùng Vương ở hẻm 158 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh), ban ngày có hơn chục sạp bán hàng, ban đêm trở thành điểm tụ tập đánh bạc, hút chích. Chợ tệ nạn làm người dân khu vực lo lắng, mất ăn mất ngủ…

Sau khi báo phản ánh, chiều 22-12, PV quay trở lại chợ ghi nhận hình ảnh lực lượng Công an phường 21 và bảo vệ dân phố đang ra quân truy quét các đối tượng tụ tập đánh bạc tại chợ. Qua đó, công an phường đã lập biên bản hai người gồm NVQ và NVT (cùng ngụ phường 21) cùng tang vật để xử lý hành vi tổ chức đánh bạc.

Bắt ‘bà trùm’ ở hẻm nóng ma túy ảnh 2

Công an, bảo vệ dân phố chốt chặn, kiểm tra tại chợ nhỏ Hùng Vương. Ảnh: AN

Thượng tá Dương Ngọc Danh - Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết đã chỉ đạo công an địa phương quyết liệt ngăn chặn tệ nạn tại chợ nhỏ Hùng Vương.

Thiếu tá Châu Văn Sử - Trưởng Công an phường 21 cho biết chợ này mới nổi lên tình trạng tụ tập bài bạc, hút ma túy khoảng vài tháng nay. Từ đầu tháng 10-2014 phường đã lên kế hoạch đấu tranh. Khu chợ Hùng Vương thuộc hẻm 158 nối với hẻm 72 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh khá phức tạp về ma túy. Công an ưu tiên chuyên án triệt phá hẻm ma túy ở 72 trước. Để đảm bảo bí mật, công an phường không tổ chức tập trung truy quét tệ nạn tại chợ Hùng Vương.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm