Bắt băng nhóm chuyên mồi chài công nhân đánh bạc

Điểm đáng nói khi công nhân thua bạc, các đối tượng sẵn sàng cho vay lãi ngay tại sòng với điều kiện công nhân phải thế chấp thẻ ATM. Đến kỳ nhận lương, các đối tượng kè theo công nhân đến trụ ATM buộc rút tiền trả nợ và lãi.
Rạng sáng 7-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã ập vào bãi giữ xe tại Công ty Freetrend thuộc Khu chế xuất Linh Trung II, bắt quả tang 14 đối tượng đang có hành vi lắc tài xỉu ăn tiền.
Công an quận Thủ Đức xác định từ đầu tháng 3-2016 đến nay, Trần Văn Quân (thường gọi là Bảo), Thạch Hoàng Na và Nguyễn Văn Bi, cùng đối tượng tên Phúc (hiện đã bỏ trốn), bàn tính hùn tiền với nhau rồi tổ chức lắc tài xỉu tại địa điểm có đông công nhân để dụ dỗ họ chơi bạc. Nhóm đối tượng này chọn địa điểm tổ chức sòng bạc tại bãi giữ xe Công ty Freetrend. Na và Phúc và Bi trực tiếp thay phiên nhau làm cái cho các con bạc là công nhân đặt tiền, còn Quân canh chừng, cảnh giới bên ngoài.

Bắt băng nhóm chuyên mồi chài công nhân đánh bạc ảnh 1
Thạch Hoàng Na, chuyên trực tiếp lắc tài xỉu ăn thua với con bạc

Hằng đêm có từ 10 đến 20 công nhân tham gia vào sòng bạc, và mỗi con bạc đặt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/ván. Nhóm nghi can nói trên không bao giờ thua và tổng kết lại mỗi đối tượng thu lợi khoảng trên dưới 3 triệu đồng/ngày.

Bắt băng nhóm chuyên mồi chài công nhân đánh bạc ảnh 2
Trần Văn Quân cùng đồng bọn không chỉ dụ công nhân đánh bạc, khi con bạc thua còn đứng ra cho vay nặng lãi.

Nhóm con bạc tổ chức chơi từ đêm 6-4 đến khoảng 0 giờ 45 ngày 7-4, Bi thay Na làm cái tổ chức cho 15 con bạc ăn thua với nhau. Cùng thời điểm này, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang Bi, Quân, Na cùng các con bạc, riêng Phúc bỏ chạy thoát.
Hiện Công an quận Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm