Bắt bị can trốn truy nã 17 năm

Ngày 24-6, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Công an xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh) đã phát hiện, bắt giữ Trương Minh Hòa trốn nã 17 năm về tội trộm cắp tài sản.

Quyết định truy nã Trương Minh Hòa từ năm 2004. 

Trước đó, ngày 14-6-2004, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Trẻ đã ra quyết định truy nã Hòa (tên gọi khác là Phụng) về tội trộm cắp tài sản.  

Theo hồ sơ, năm 2004, Trương Minh Hòa (lúc đó 23 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) có hành vi trộm cắp tài sản trị với số tiền hơn 4 triệu đồng, bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

TAND huyện Chợ Lách xử phạt Hòa 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian đang được tại ngoại, chờ thi hành án, Hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã.

Trương Minh Hòa bị bắt giữ. Ảnh: CA. 

Công an xã Kỳ Châu đã phát hiện, bắt giữ được Hòa khi Hòa đang làm việc tại một xí nghiệp ở huyện Kỳ Anh.

Sau khi bị bắt giữ, Hòa khai nhận, năm 2004, Hòa trốn khỏi địa phương lên Quận 12 (TP.HCM) xin việc làm để vừa sống vừa trốn truy nã.

Năm 2006, Hòa kết hôn với chị NTMT. (25 tuổi, quê xã Kỳ Châu), sau đó hai họ có hai con. Đến năm 2015 thì cả gia đình chuyển về quê vợ tại xã Kỳ Châu sinh sống.

Hiện Công an huyện Kỳ Anh đã làm thủ tục bàn giao Hòa cho Công an tỉnh Bến Tre để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm