Bắt bốn cán bộ gây thất thoát hàng chục tỉ đồng

Lê Anh Đức (cán bộ Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Kỳ Anh), Lê Hữu Diện (chủ tịch UBND phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) và Lê Quang Hà (phó chủ tịch UBND phường Kỳ Long). Các bị can bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, trước đây tỉnh Hà Tĩnh thực hiện dự án trọng điểm quốc gia Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng. Trong quá trình lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng tại các xã, phường Kỳ Long, Kỳ Lợi, Kỳ Liên và Kỳ Phương (thuộc huyện Kỳ Anh cũ, nay thuộc thị xã Kỳ Anh), Tường, Đức đã cấu kết với Diện, Hà lập hồ sơ khống, hợp thức hóa toàn bộ diện tích đất công do địa phương quản lý thành đất đã giao cho hộ dân sử dụng trước thời điểm 1-7-2004 để hưởng chính sách bồi thường 100% giá đất nông nghiệp. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại hơn 30 tỉ đồng, hiện nay không có khả năng thu hồi.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm