Bất cẩn trong lao động khiến đồng nghiệp tử vong

Theo lời khai của Bùi Khắc Quân, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 8-12, Quân và anh Nam cùng một số thủy thủ đang làm việc trên tàu Dolphin 15, neo đậu tại cầu số 3, cảng PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, do ông Trần Văn Châu làm thuyền trưởng.
Được giao nhiệm vụ mở nắp hầm hàng số 2 để chuẩn bị xếp hàng xuống tàu, như thường lệ Quân là người điều khiển cẩu, còn anh Nam và hai người khác làm nhiệm vụ móc xích và tháo xích.
Trong quá trình làm, do không chú ý quan sát khi cẩu tấm Poton nên Quân không phát hiện một thủy thủ đã móc xích vào tấm Poton thứ ba ở vị trí phía trên. Quân điều khiển thu lại dây xích sắt lên cao, quay cẩu vào trong để cẩu tiếp tấm Poton thứ ba, làm cho Poton thứ ba tách ra khỏi nắp hầm Poton thứ tư. Lúc này anh Nam đang đứng trên Poton thứ ba nên bị mất thăng bằng, rơi xuống hầm tàu có độ cao so với nắp hầm gần 7 m. Anh Nam được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào buổi tối cùng ngày.
Vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Vũng Tàu điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm