Bất chấp dịch, 14 nam nữ tụ tập hát trong quán karaoke

Ngày 29-8, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa phát hiện và xử lý một nhóm thanh niên vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, chiều tối 27-8, tổ công tác công an huyện kiểm tra quán karaoke Phantom ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, do TĐH (32 tuổi, trú trên địa bàn) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 14 khách đang hát hò, gồm bảy nam và bảy nữ.

Quán karaoke mở cửa phục vụ cho nhóm nam nữ vào hát, bất chấp dịch COVID-19. Ảnh: CACC

Quá trình làm việc, một số người trong nhóm này có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên công an cho test nhanh.

Kết quả xác định hai cô gái dương tính với chất ma túy. Hai người khai nhận có sử dụng ma tuý tại phòng trọ cách đó mấy ngày, trước khi vào hát karaoke.

Căn cứ vi phạm, Công an huyện Việt Yên ra quyết định xử phạt 14 khách hát, mỗi người 2 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Riêng hai cô gái dương tính với chất ma túy bị xử phạt thêm về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an huyện cũng lập biên bản vi phạm, tham mưu chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt đối với chủ cơ sở karaoke vì không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Tổng số tiền xử phạt đối với các cá nhân nêu trên là 44,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm