Bắt đối tượng trộm cắp ở bến xe buýt

Tuy chưa đầy 16 tuổi, song Lê Xuân Dũng tỏ ra khá gian manh. Tại cơ quan công an, ban đầu Dũng khai tên là Lê Văn Lương (SN 1997). Tuy nhiên, chỉ khi CAP Ngọc Khánh xác minh lý lịch đối tượng tại công an địa phương và tiến hành đấu tranh với đối tượng, Dũng mới khai tên thật của mình. Dũng khai, đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp, móc túi tại bến xe buýt Cầu Giấy. Thủ đoạn hoạt động của Dũng là đến điểm trung chuyển xe buýt vào lúc đông người, lợi dụng vóc người nhỏ bé, ít tuổi để tạo cớ chen lấn xô đẩy, phân tán sự chú ý của người bị hại rồi móc túi trộm cắp tài sản.

Trước đó, 10h30 ngày 27-7, tổ CSHS CAP Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình phục kích chống trộm cắp, móc túi tại bến xe buýt đường Yên Phụ phát hiện, bắt giữ Lê Văn Linh (SN 1983), trú tại Kim Động, Hưng Yên, có hành vi móc túi trộm cắp tài sản của ông Trương Trọng Hậu (SN 1954), trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội, Linh đã bị các trinh sắt bắt giữ.                                                                                    

Theo Thu Hạnh (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm