Bắt đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng ở Quảng Trị

Ngày 13-7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 10 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, sau một thời gian triển khai kế hoạch, ngày 3 và 4-7, các đơn vị tham gia đã tổ chức bắt giữ Tạ Việt Hùng (còn gọi là Hùng Đĩ, 47 tuổi, trú tại phường 3, TP Đồng Hà), Nguyễn Bá Dương (còn gọi là Bom Đại, 32 tuổi, trú ở phường 1), Tạ Bảo Văn (30 tuổi, ở phường 3), Dương Văn Hậu (trú tại phường 5), Lê Đăng Khanh (31 tuổi, trú tại phường 1) và Lê Đăng Kha (29 tuổi, em ruột Lê Đăng Khanh).

Trong các ngày 4, 5, 7 và 10-7, Cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Trương Quốc Nam (35 tuổi, trú tại phường 1) và vận động Phan Đình Trí (51 tuổi, trú tại phường Đông Lương), Nguyễn Trần Thanh (44 tuổi, trú tại phường 3) và Lê Văn Dự (31 tuổi, trú tại phường Đông Lương) ra đầu thú.

Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Tạ Việt Hùng tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát ở khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà.

Tang vật thu giữ gồm ba xe ô tô; 20 điện thoại di động cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Bước đầu công an xác định số tiền các bị can sử dụng đánh bạc lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và những người khác có liên quan để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm