Bắt giam người giúp sức cán bộ địa chính chiếm đoạt 30 ha đất

Liên quan đến vụ bắt giam cán bộ địa chính chiếm đoạt hơn 30 ha đất của doanh nghiệp, ngày 27-5, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã thực hiện lệnh bắt giam Trần Văn Quế, người giúp sức trong việc chiếm đoạt đất, bán thu lợi bất chính tiền tỉ.

Ngay sau khi đọc lệnh bắt giam tại trụ sở Công an xã Hàm Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa Trần Văn Quế về nhà riêng ở thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh thực hiện lệnh khám xét.

Đọc lệnh bắt giam bị can. Ảnh: NL

Như PLOđã đưa, ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Đức Lê, nguyên công chức địa chính xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó vào đầu năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam thụ lý giải quyết tin báo về sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam có liên quan đến công chức địa chính Dương Đức Lê.

Quá trình xác minh điều tra, Công an Hàm Thuận Nam xác định trong thời gian làm công chức địa chính, Lê đã nhờ năm hộ dân đứng tên và lập khống năm bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận với tổng diện tích hơn 30 ha.

Năm bộ hồ sơ này sau đó đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp Giấy chứng nhận. Sau đó Lê đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên, thu lợi bất chính tiền tỉ.

Bị can Trần Văn Quế nghe đọc lệnh khám xét. Ảnh: NL

Diện tích đất mà Lê lập hồ sơ khống và chuyển nhượng được xác định là đất của Công ty TNHH sinh thái Hồng Hà mà trước đó đã được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê. Công ty này còn chuyển nhượng của một số hộ dân để đầu tư dự án tại khu vực giáp ranh hòn Giồ, Thuận Quý, Hàm Thuận Nam.

Đến tháng 3-2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hàm Thuận Nam có kết luận: Tổng diện tích hơn 30 ha đất bị Dương Đức Lê chiếm đoạt có tổng giá trị hơn 31 tỉ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ngoài bị can Dương Đức Lê còn có Trần Văn Quế (61 tuổi).

Quế đã bàn bạc với Dương Đức Lê tìm các hộ dân đứng tên giúp để lập khống các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt hơn 30 ha đất dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sinh thái Hồng Hà.

Được biết, Trần Văn Quế cũng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm