Bắt giữ kẻ cuồng yêu đâm chết cô gái trẻ

Hiền được xác định nghi phạm ra tay sát hại Thạch Thị Huổi (21 tuổi, quê quán Sóc Trăng) vào đêm 26 - 8 tại con hẻm 231 đường Bình Tiên (phường 8, quận 6, TP.HCM).

Hiền tại cơ quan công an

Trước đó, PLO thông tin, khoảng 22 giờ 30 tối 26 - 8 chị Huổi được chồng sắp cưới là anh Lý Chí Minh chở bằng xe máy từ chỗ làm về nhà. Khi đến địa điểm trên thì Hiền xuất hiện. Do có quen biết từ trước, chị Huổi đứng lại gặp Hiền. Anh Minh trở vào nhà.

 Hiện trường xảy ra án mạng

Không lâu sau, anh Minh nghe tiếng la hét vang lên vội chạy ra kiểm tra, thấy vợ sắp cưới nằm gục xuống nền đất, trên vũng máu. Rất đông người dân địa phương chạy đến đưa nạn nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng thương tích quá nặng, chị Huổi đã tử vong.

Gây án xong, Hiền thả lại hung khí là con dao ở hiện trường rồi tẩu thoát. Công an phường, CSĐT quận 6 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt, phong tỏa hiện trường tiến hành khám nghiệm và thu giữ tang vật vụ án.

Đến ngày 28 - 8, các trinh sát quận 6 phát hiện Hiền đúng với nhận dạng ban đầu từ nạn nhân cung cấp đã vây bắt, mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Hiền thú nhận chính gã đã ra tay sát hại chị Huổi. Hiền khai quen biết nạn nhân từ khi làm chung ở nhà hàng tại quận 5. Thời gian đầu, hai người hay trò chuyện, chia sẻ tâm sự nên Hiền nảy sinh tình cảm với nạn nhân và cũng được đáp lại. Khi Hiền chuyển chỗ làm nhưng hai người vẫn hay qua lại. Hiền đến quán cũ đưa rước Huổi mỗi khi cần.

Hiền tại cơ quan điều tra:

Nghi phạm khai rằng, có lần thấy điện thoại Huổi nhưng số máy bận đã rất tức giận. Qua dò la, Hiền biết người mình thương sắp lấy chồng nên rất ấm ức. Tối ngày xảy ra án mạng, Hiền thấy Huổi được chồng sắp cưới đón đã chạy xe máy đuổi theo phía sau về đến nhà để nói chuyện rõ ràng.

Cuộc trò chuyện chưa được bao lâu, Hiền rút dao thủ sẵn đâm vào người chị Huổi nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống, chết tại chỗ. Hiền bị bắt giữ sau hai ngày lẩn trốn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.