Bắt giữ người để đòi nợ cá độ

Vào lúc 19 giờ ngày 25-3, gia đình chị NPLU, ngụ phường Bình Hưng Hòa (Bình Tân) nhận được điện thoại của một người đàn ông yêu cầu gia đình chuẩn bị 100 triệu đồng để đưa nếu không sẽ nhận xác anh P. (anh của chị U.). Sau đó thêm nhiều cuộc gọi từ số máy của anh P. đến máy chị U. tiếp tục đe dọa.


Thạch (bìa phải) và nhóm bắt giữ người đòi nợ. Ảnh: ÁI NHÂN 

Công an phường Bình Hưng Hòa kết hợp với đội cảnh sát hình sự quận Bình Tân truy bắt bốn nghi can trên. Bước đầu, các nghi can thừa nhận vào năm 2012, qua các lần cá độ bóng đá anh P. có nợ Thạch số tiền 155 triệu đồng. Sau đó, anh P. trả 70 triệu đồng rồi lánh mặt.

Chiều 25-3, Thạch cùng ba “chiến hữu” tình cờ gặp anh P. đang chơi bida nên bắt đưa về nhà Thạch ở quận Tân Phú. Sau khi lấy xe Attila của anh P., Thạch gọi gia đình anh P. mang 100 triệu đồng đến trả. Qua thương lượng, Thạch yêu cầu phải trả trước 30 triệu đồng.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm