Bắt hai nghi can càn quấy CSGT

Đêm 23-2, tổ công tác thuộc Đội CSGT tuần tra-dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt - Công an TP.HCM) do Trung tá Nguyễn Thanh Việt chỉ huy phối hợp CSCĐ làm nhiệm vụ tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Phát hiện Tiến điều khiển xe Wave đi ngược chiều, chạy trên lề đường nẹt pô, có biểu hiện khiêu khích nên CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này Đức đi tới cho biết không mang theo giấy tờ xe. Do Đức không điều khiển xe nên CSGT không làm việc mà yêu cầu Tiến xuất trình giấy tờ. Trong lúc CSGT làm việc, Tiến, Đức lớn tiếng chửi thề, thách thức. Khi Đại úy Phạm Minh Phước đưa thiết bị đo nồng độ cồn đề nghị Tiến thổi thì Tiến ba lần gạt thiết bị, đập vào mặt Đại úy Phước. Tiến còn lao vào tấn công Trung tá Việt. Lực lượng CSCĐ đến hỗ trợ thì Tiến, Đức cắn vào vai hai chiến sĩ CSCĐ. Tổ công tác đã khống chế hai kẻ hung hãn đưa về trụ sở công an phường xử lý.

Bắt hai nghi can càn quấy CSGT ảnh 1

CSCĐ khống chế Tiến sau khi Tiến khiêu khích, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. (Ảnh do công an cung cấp)

Tại trụ sở Công an phường Đa Kao, cả hai còn đập phá, lớn tiếng chửi bới, buộc công an phường phải tạm giữ gần 1 giờ đồng hồ mới có thể làm việc được. Cuối cùng, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm. Khi xảy ra vụ việc, Tiến và Đức đều nồng nặc mùi rượu bia.

Điều đáng nói, trước đó khoảng một tuần, Tiến và Đức cũng đã trêu chọc, khiêu khích CSGT làm nhiệm vụ trên đường nên bị tạm giữ đưa về Công an phường Tân Định (quận 1) lập hồ sơ, xử lý.

HOÀNG TUYẾT - ĐĂNG LÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm