Bắt hai vợ chồng giả “đại gia” đi lừa

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Thành biết bà H. (ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) đang cần bán hơn 2 ha vườn cao su. Thành tự giới thiệu với bà H. tên là Hùng “đại gia” ở TP.HCM cần tìm mua đất để mở xưởng may. Thành nói sẽ mua 2 ha vườn với giá 2,2 tỉ đồng.

Đồng thời, nhờ bà H. nhận vợ chồng Thành làm cháu để thuận tiện cho việc sang tên cùng quan hệ làm ăn, xây dựng nhà xưởng được thuận tiện. Tin tưởng vợ chồng Thành nên bà H. đồng ý.

Sau đó vợ chồng Thành đến nhà ông TNM - chủ đại lý vật liệu xây dựng ở xã Tân Khai nói là cháu bà H. đang chuẩn bị xây dựng nhà xưởng nên muốn mua vật liệu của ông M.

Tiếp đó, Thành nhờ ông M. giới thiệu mua thêm một mảnh đất khác. Khi ông M. giới thiệu cho Thành mua một miếng đất trị giá 1,5 tỉ đồng. Thành nói do không mang theo tiền nên hỏi mượn ông M. để trả tiền đất. Tin tưởng là cháu của bà H. nên ông M. cho Thành mượn. Tuy nhiên, sau đó hai vợ chồng Thành nhận tiền bỏ trốn.

Ngày 31-12, Công an huyện Hớn Quản đã bắt giữ vợ chồng Thành tại huyện Hóc Môn.

H.NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm