Bắt hung thủ giết người ở quán cà phê sau 2 năm lẩn trốn

Phòng CSĐT truy nã tội phạm, Công an TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng truy nã là Bùi Văn Xuân Lắm (biệt danh là Hóa, sinh năm 1984, ngụ huyện Củ Chi) tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc địa phận Tổ 5, ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Lắm bị bắt giữ sau 2 năm lẩn trốn dưới vỏ bọc là một nhân viên sòng bài tại Campuchia

Lắm bị bắt giữ sau hai năm lẩn trốn dưới vỏ bọc là một nhân viên sòng bài tại Campuchia

Lắm là hung thủ gây ra cái chết của chị Ch. (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Theo điều tra, Lắm và chị Ch. có quen biết với nhau. Đầu năm 2014, Lắm chở chị Ch. đi uống cà phê võng tại quán ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM. Tại đây, do có mâu thuẫn Lắm đã dùng dao tấn công khiến chị Ch. tử vong.
Mới đây, lực lượng công an xác định Lắm hiện đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày, Lắm làm việc tại sòng bài (casino) bên Campuchia sau đó về nhà tại khu vực sát biên giới để lẩn trốn.
Ngày 7-8, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Lắm khi đang trên đường đi từ sòng bài ở Campuchia về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm