Bắt kẻ lừa đảo qua mạng Internet

Theo điều tra ban đầu, Hoàng tình cờ nhặt được một CMND mang tên anh Lê Tấn Đ. (quê Tiền Giang). Hoàng ra ngân hàng đăng ký làm thẻ ATM mang tên anh Đ. nhằm mục đích lừa đảo. Cụ thể, Hoàng lập một tài khoản riêng trên mạng Internet và copy các sản phẩm mỹ phẩm về rao bán với giá rẻ. Qua lời giới thiệu của Hoàng, nhiều khách hàng tin lời đặt mua. Để nhận được sản phẩm, những người này phải chuyển tiền vào tài khoản của Hoàng do Đ. đứng tên. Nhận được tiền, Hoàng lặn mất tăm. Tổng cộng Hoàng đã lừa năm người, lấy số tiền hơn 10 triệu đồng tiêu xài.

Ngày 1-4, Hoàng đọc thông báo trên Facebook tìm chiếc xe máy bị mất trộm của anh Trần Nhật Q. (ngụ Đại Lộc, Quảng Nam) nên Hoàng lập kế lừa đảo. Hoàng dùng sim rác gọi cho anh Q. thông báo có quen lò chuyên tiêu thụ xe gian, muốn “chuộc” lại xe thì phải chuyển 8 triệu đồng vào tài khoản ATM của Hoàng. Tin lời anh Q. đồng ý chuyển tiền. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Hoàng tiếp tục đòi anh Q. chuyển tiếp 2 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đ. Khi anh Q. chuyển 2 triệu đồng nữa vào tài khoản, Hoàng lập tức ra ngân hàng rút, chuyển sang một tài khoản khác thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm