Bắt kẻ trộm két sắt lấy nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Ngày 11-6, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Thương (26 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) vì liên quan đến vụ trộm tài sản xảy ra tại địa phương.

Trước đó, ngày 26-4, Công an huyện Thăng Bình nhận tin báo của ông Nguyễn Đức A. (ngụ xã Bình Nguyên) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy trộm tiền, vàng. Tổng tài sản hơn 200 triệu đồng.

Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Ngọc Thương. Ảnh: CA

Xét tính chất vụ việc, Công an huyện Thăng Bình đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, truy xét thủ phạm.

Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định thủ phạm gây ra vụ án là Trần Ngọc Thương. Tuy nhiên, Thương đã rời khỏi địa phương.

Xác định Thương đang lẫn trốn ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), sáng 10-6, Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành bắt khẩn cấp tại nơi lẩn trốn.

Trần Ngọc Thương đột nhập nhà ông A. phá két sắt lấy trộm nhiều tiền, vàng. Ảnh: CA

Tại đây, công an thu giữ hai lắc tay, một nhẫn vàng, 12 triệu đồng và nhiều tang vật do Thương trộm được.

Sáng 11-6, sau khi thực nghiệm hiện trường, Công an huyện Thăng Bình tiến hành di lý Thương vào Quảng Ngãi và thu thêm nhiều vàng đã bán trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm