Bắt "mẹ mìn" bán 5 cô gái trẻ đang bị truy nã ngay tại cửa khẩu

Đối tượng Hồng tại cơ quan biên phòng. (Ảnh BĐBP cung cấp).

Lữ Thị Hồng, kẻ lừa bán 5 cô gái trẻ sang Trung Quốc, sau khi bị bắt tại cơ quan biên phòng. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp

Ngày 10-9, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Lữ Thị Hồng, một đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã toàn quốc vì tội buôn bán người khi đang tìm đường trốn sang Lào. 

Vào khoảng 11 giờ ngày 9-9, phát hiện một phụ nữ lạ, có nhiều dấu hiệu khả nghi xuất hiện tai khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) các trinh sát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã tiếp cận và yêu cầu kiểm tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chân tướng đối tượng đã được lực lượng bộ đội biên phòng làm rõ là Lữ Thị Hồng (SN 1985, trú tại bản Chiến, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 7-9, tại khu vực giáp ranh Cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, lúc Hồng và đồng bọn đang lừa bán 5 phụ nữ còn trẻ người dân tộc Khơ Mú (huyện Quế Phong, Nghệ An) sang Trung Quốc thì bị cơ quan chức năng phát hiện truy bắt, Hồng nhanh chân trốn thoát.

Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, cho biết: “Bị truy nã trên toàn quốc đối tượng Hồng đang tìm cách trốn sang Lào thì bị bắt giữ. Hiện Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đang tạm giữ đối tượng Lữ Thị Hồng để chờ bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền”.

Theo Hải Vũ/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm