Bắt nam thanh niên kề dao cướp tiền tài xế taxi

Chiều tối 16-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Ngô Đại Phúc (tạm trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 tối 15-3, Phúc đến đường Phan Đăng Lưu đón taxi sang đường Hồ Nghinh. Tài xế Nguyễn HV (tài xế một hãng taxi ở Đà Nẵng) chở Phúc đi theo yêu cầu.

Trên đường đi, do thiếu tiền tiêu xài nên Phúc nảy sinh ý định cướp tài sản của anh HV. Phúc đã yêu cầu tài xế quay xe về phòng trọ ở phường Hòa Cường Nam, sau đó để một con dao Thái Lan giấu vào trong túi xách và quay ra xe tiếp tục yêu cầu tài xế chở mình chạy quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn TP với mục đích tìm nơi vắng vẻ để cướp tài sản.

Khi tới gần hầm Hải Vân, anh HV yêu cầu khách trả tiền taxi thì Phúc nói phải chờ về lại đường Hồ Nghinh mới trả.

Ngô Đại Phúc tại cơ quan công an

Đến 2 giờ  sáng 16-3, tài xế taxi chở Phúc về tới đường Hồ Nghinh. Nhưng khi anh HV yêu cầu thanh toán số tiền 1,8 triệu đồng thì Phúc bất ngờ dùng dao khống chế tài xế buộc đi tiếp.

Lợi dụng lúc Phúc sơ hở, anh HV đạp cửa xe chạy ra ngoài và tri hô. Phúc lục lọi và lấy được chiếc ví (bên trong có 5 USD và 200.000 đồng) của anh HV rồi rời xe  bỏ trốn. Biết mình bị cơ quan công an truy xét gắt gao nên tới 11 giờ trưa ngày 16-3, Phúc tới cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm