Bắt nghi phạm cướp tài sản của tài xế GrabBike

Sáng 24-7, Công an TP Đà Nẵng ra lệnh bắt khẩn cấp và di lý Lê Quang Huy (21 tuổi), Nguyễn Bá Quang (20 tuổi, cùng ngụ thôn Văn Xá, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) từ Đắk Nông về Đà Nẵng để điều tra hành vi cướp tài sản.

Quang (trái) và Huy sau khi bị bắt - Ảnh: C.A

Theo lời khai ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 15-7, Quang và Huy đến thuê nhà nghỉ tại khu vực gần Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng. Sau đó, Quang và một người bạn tên L. (22 tuổi) đi thuê xe máy đưa về nhà nghỉ để chuẩn bị đi cướp.

Thuê xe xong, Quang rủ một người tên L. cùng thực hiện phi vụ nhưng người này không đồng ý. Tiếp đó, Quang điện cho tài xế GrabBike tên Nguyễn Thanh G. chở về quận Ngũ Hành Sơn. Lúc này, Huy chạy xe máy theo sau.

Khi đến ngã tư Võ Chí Công – Mai Đăng Chơn (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), Quang yêu cầu anh G. dừng lại để tính tiền. Lúc này, Huy chạy đến giả vờ hỏi đường, bất ngờ Quang rút dao thủ sẵn trong người ra uy hiếp, khống chế anh G.

Tiếp đó, Huy dùng áo mưa trói anh G. lại, cả hai lấy đi điện thoại, ví bên trong có 2,2 triệu đồng, đồng hồ đeo tay, xe máy hiệu Yamaha Exciter rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, cả hai chạy về Đăk Nông, thuê nhà nghỉ ở thị xã Gia Nghĩa đem xe máy cướp được đi cầm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định hai nghi phạm gây án, lần theo dấu vết và bất ngờ ập vào bắt nhà nghỉ bắt.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm