Bắt người mẹ bỏ 2kg ma túy đá trong đồ của con

Chiều 1-4, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã bắt, tạm giữ hình sự Trần Thị Thương (25 tuổi, trú tại phường 4, huyện Đông Hà, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Chung (33 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Chung bị bắt giữ. Ảnh: NTV.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, Chung cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh. Để qua mặt cơ quan chức năng, Chung tuyển chọn những người không có việc làm, phụ nữ có con nhỏ, người sắp vỡ nợ vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Chung làm quen và biết Thương đang ly thân chồng, làm ăn thua lỗ, nên dụ dỗ Thương đi vận chuyển, mua bán ma túy. Chiều 30-3, Chung dẫn Thương lên khu vực biên giới gần Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để lấy “hàng”. Để qua mặt công an, Thương ôm theo con nhỏ 2 tuổi để cất giấu ma túy trong túi đồ của con.

Tang vật 2kg ma túy đá

Sau khi nhận được hàng ma túy, Thương cùng Chung đi ra TP Vinh (Nghệ An) để bán. Đến 22 giờ đêm 30-3, Thương trong vai hai mẹ con đi du lịch, đang làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn Việt Nga (TP Vinh) thì bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Vinh chủ trì phối hợp Công an xã Nghi Kim (TP Vinh) phá chuyên án, bắt quả tang. Tang vật thu giữ 2kg ma túy đá.

Trần Thị Thương bị bắt quả tang cùng tang vật ma túy đá. Ảnh: NTV.

Mở rộng điều tra, Công an TP Vinh bắt giữ Chung khi Chung đang ngồi ở quán nước trước cổng Trường ĐH Vinh (TP Vinh)- chờ Thương bán ma túy đá. Thương khai, nếu việc vận chuyển, mua bán ma túy trót lọt thì sẽ được Chung trả tiền công 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm