Bắt nguyên chủ tịch HĐQT Trung cấp Y dược Văn Hiến

Sáng 6-8, nguồn tin từ Công an TP Thanh Hóa - cho biết cơ quan CSĐT đơn vị này vừa bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Nguyễn Đức Tâm (63 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Y dược Văn Hiến, ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra về tội “trốn thuế” của bị can này.

Ông Vũ Ngọc Kha - phó hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Văn Hiến cho biết thêm, sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Tâm, cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của ông Tâm tại Trường trung cấp Y dược Văn Hiến.

Tại đây, công an có thu giữ một ổ cứng máy tính cùng nhiều tài liệu khác để phục vụ công tác điều tra.

Như Tuổi Trẻ ngày 29-8-2011 đã đưa tin về những sai phạm của Trường trung cấp Y dược Văn Hiến, ngày 26-4-2013, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Tâm - nguyên chủ tịch HĐQT, phó hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Văn Hiến, cùng Trần Thành Nhật tại vụ án sai phạm trong liên kết đào tạo bác sỹ theo địa chỉ với Trường ĐH Y Hải Phòng.

Theo cáo trạng vụ án, Nguyễn Đức Tâm cùng Lê Xuân Thảo - giáo viên hợp đồng của Trường ĐH Y Hải Phòng và Trần Thành Nhật - giáo viên Trường THCS Nam Hà, quận Kiến An (TP Hải Phòng) tuyển sinh sai quy định, làm giả con dấu, tài liệu, giả mạo chữ ký.

Cụ thể là cuối năm 2010 đầu năm 2011, ông Tâm có hành vi làm giả tài liệu của Trường trung cấp Y dược Văn Hiến, giả mạo chữ ký hiệu trưởng trường, sử dụng in sao con dấu của UBND tỉnh Thanh Hóa, chữ ký của phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tâm chín tháng tù (hưởng án treo), thời gian thử thách là 18 tháng, phạt tiền 10 triệu đồng vì phạm tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo HÀ ĐỒNG/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm