Bắt nguyên phó chánh án bị tố nhận hối lộ 300 triệu đồng

Ngày 26-7, một nguồn tin cho biết cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Lê Thị Bích Anh (53 tuổi, nguyên thẩm phán, phó chánh án TAND huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội nhận hối lộ.

Trước đó, tháng 5-2018, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bà Lê Thị Bích Anh về tội nói trên.

Thông tin ban đầu, trong thời gian đang là thẩm phán, bà Lê Thị Bích Anh được phân công xét xử vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 8-10-2016 tại địa bàn huyện Đan Phượng.

Ngày 2-8-2017, thẩm phán Lê Thị Bích Anh nhận 300 triệu đồng của chị NTL (em gái của bị cáo NVK) với thỏa thuận sẽ xử cho bị cáo K. được hưởng án treo.

Ngày 4-8-2017, TAND huyện Đan Phượng tuyên án bị cáo NVK ba năm sáu tháng tù giam.

Nhận thấy mức án tuyên bị cáo không đúng như thỏa thuận, gia đình bị cáo Kiên đã tìm đến thẩm phán Lê Thị Bích Anh đòi lại tiền; đồng thời bí mật ghi âm, ghi hình để tố cáo thẩm phán này tới cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm