HÀ TĨNH:

Bắt nhanh đối tượng giết người bỏ trốn

Cũng theo nguồn tin này, tại cơ quan công an, Trần Văn Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình đối với anh Ngô Văn Sâm (SN 1973) người cùng xã. Nguyên nhân được xác định như sau: Do nước dâng cao, nhà bị ngập chìm trong lũ, nên Danh phải sơ tán người và gia súc lên sườn đồi để tránh lũ. Trong quá trình di chuyển, Danh gặp anh Sâm đang chăn trâu tại địa điểm đó nên 2 người rủ nhau đi đánh lưới cá. Trong lúc bắt cá, hai bên đã tranh giành địa điểm nên xảy ra mâu thuẫn, sẵn có cây gậy cầm theo, Danh đánh mạnh nhiều nhát vào đầu anh Sâm. Biết anh Sâm chết, ngay sau khi gây án, Danh đã bỏ trốn vào rừng.

Mặc dù các chiến sỹ trong đơn vị đang tập trung giúp dân tránh lũ tại 17 xã bị ngập nặng, tuy nhiên sau khi nhận được tin báo, các trinh sát, điều tra viên đã vượt lũ dữ, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời bắt giữ đối tượng gây án. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an huyện Hương Khê điều tra làm rõ.

Theo Kiên Tùng (báo Thanh Tra)  

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.